Xã hội

Đường hoa Nguyễn Huệ đông "nghẹt thở" đêm khai mạc

Hàng ngàn người chen chân nhau tham quan đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) ngay sau lễ khai mạc vào đêm 5.2.

Hàng ngàn người chen chân nhau tham quan đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) ngay sau lễ khai mạc vào đêm 5.2.
Sau một năm tạm dời đến đường Hàm Nghi, đường hoa Nguyễn Huệ đã chính thức trở lại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM). Đường hoa này trải dài từ đường Lê Thánh Tôn tới đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m. Trong đó, đường hoa được chia làm 3 phân đoạn chính, mang ý nghĩa đoàn kết - nghĩa tình, năng động - sáng tạo và hội nhập - phát triển.
 

Hàng ngàn người chen chúc nhau tham quan đường hoa Nguyễn Huệ ngay trong đêm khai mạc. (Ảnh: M.H)

 
Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa từ đêm 5.2 đến hết 22h ngày 12.2.2016 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết). Như vậy, so với mọi năm, năm nay đường hoa Nguyễn Huệ phục vụ người dân tham quan, thưởng ngoạn trong vòng 8 ngày, thay vì 7 ngày như trước kia.
 
Ngay sau lễ khai mạc vào đêm 5.2, hàng ngàn người dân đã chen chân nhau vào tham quan đường hoa khiến không khí đường hoa trở nên sôi động và náo nhiệt hơn hẳn. Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh "tự sướng" bên hoa, tiểu cảnh và cả gia đình khỉ ở đại cảnh.
 

Đường hoa Nguyễn Huệ nổi bật với nhiều sắc hoa khác nhau. (Ảnh: M.T.N)

 
Anh Nguyễn Khải An (28 tuổi, Q.Tân Phú) vừa ôm con nhỏ trên tay vừa chen chúc giữa đám đông, cho biết: “Đây là năm đầu tiên tôi đưa vợ và con đi thăm đường hoa. Mọi năm gia đình tôi thường về quê sớm nên không có cơ hội, mà nay đông thế này cũng mệt mỏi thật. Nãy tôi có chụp một tấm ảnh với gia đình để chia sẻ lên Facebook mà Wi-Fi với 3G đều không tải nổi”.
 
Chị Trịnh Thị Mai Loan (Q.8) chia sẻ: “Tôi đã đi đường hoa nhiều lần nhưng năm nay cảm giác thật khác. Đường hoa có nhiều thứ trang trí đẹp hơn mọi năm, tha hồ chụp ảnh. Tôi tranh thủ đi chơi cùng nhóm bạn đêm nay rồi trưa mai là lên tàu về quê nghỉ Tết”.
 

Khách tham quan chụp ảnh kỷ niệm bên những cánh hoa tươi thắm. (Ảnh: M.T.N)

 
Trong không gian đường hoa Nguyễn Huệ 2016, khu vực tượng đài Bác được bố trí 36 chậu mai khoe sắc vàng rực rỡ, bao gồm: 18 chậu bố trí hai bên tạo thành đường dẫn hướng đến tượng đài, 2 hàng mai bố trí phía sau lưng mang đến sắc xuân đặc trưng của Tết miền Nam.
 
Trong suốt 12 năm qua, từ năm 2004, hình ảnh linh vật của từng năm luôn được bố trí nằm ở trung tâm đại cảnh. Còn năm nay, hình ảnh của gia đình khỉ được bố trí ở hai bên, dành khu vực chính giữa để trang trí đại cảnh Hoa Kết Đoàn nhiều màu sắc.
 

Hình ảnh gia đình khỉ ở đại cảnh. (Ảnh: M.T.N)

 
Linh vật của đường hoa 2016 là gia đình khỉ gồm 9 thành viên, có chiều cao từ 1m - 2m. Xoay vòng 12 con giáp, đây là lần thứ 2 hình ảnh chú khỉ ngộ nghĩnh hiện diện trên đường hoa Nguyễn Huệ.
 

Khỉ là linh vật của Tết Bính Thân 2016. (Ảnh: M.T.N)

 
Xuyên suốt đường hoa là các đại, tiểu cảnh với những giỏ hoa, chậu hoa đa sắc, đa dạng được bố trí theo cụm, bổ sung hài hòa cho nhau, như tiểu cảnh Lăng Kính Hoa, Bánh Xe Hoa, Hoa Tụ Hội với hình ảnh cách điệu từ trống đồng,...
 
Vật liệu được sử dụng làm tiểu cảnh chủ yếu từ thiên nhiên như mây, tre, nứa, và sản phẩm tái chế như chai lọ. Điều này tạo nên những tiểu cảnh thân thiện với môi trường, như tiểu cảnh Tích Lũy Mầm Xanh, tiểu cảnh Lá Về Cội.
 

Những lãng hoa được bố trí khéo léo và đẹp mắt. (Ảnh: M.T.N)

 
Tại đây, những chiếc ghế ngồi được khéo léo bố trí hợp lý để nó cũng trở thành một phần của tiểu cảnh. Nhờ đó, du khách vừa có thể tạm nghỉ chân trong hành trình khám phá đường hoa, vừa có thể lưu lại những hình ảnh đẹp.
 

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có nhiều chi tiết đẹp và độc đáo hơn so với mọi năm. (Ảnh: M.T.N)

 
Bên cạnh đại tiểu cảnh với phần trang trí chủ đạo là hoa, đường hoa 2016 cũng giới thiệu tới khách tham quan 5 tác phẩm điêu khắc giàu tính nghệ thuật. 5 tác phẩm này được chọn lọc từ hơn 50 tác phẩm dự kiến, gồm các tác phẩm: Niềm vui, Ký ức Sài Gòn, Đời cá, Múa ba-lê trong gió và Thiên sử xanh. Trong đó, tác phẩm “Múa balê trong gió” có xuất xứ từ Romania - đây là tác phẩm quốc tế duy nhất được chọn. Tất cả tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại đường hoa 2016 có trọng lượng từ 1 - 5 tấn với chất liệu nhựa giả đồng, đồng và đá granite.
 
Khi tới tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, du khách có thể gửi xe máy tại 8 điểm do lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đảm nhận với giá từ 4.000 - 5.000 đồng/xe. Cụ thể, có 2 điểm trên vỉa hè đường Pasteur (đoạn ngang trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và đoạn ngang chùa Ấn Giáo), 1 điểm trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng, 2 điểm trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn - Pasteur (đoạn Bảo tàng thành phố), 2 điểm tại lề đường Hàm Nghi và công trường Quách Thị Trang, 1 điểm tại công viên cảng Bạch Đằng.
 
Những điểm giữ xe này sẽ hoạt động từ ngày 5.2 đến hết ngày 12.2, từ 7h đến 23h mỗi ngày.
 
>> Đường hoa Nguyễn Huệ dần thành hình
 
Theo Ngọc Phạm - Minh Hoàng (Dân Việt)