Xã hội

Được bố mẹ đưa đi uống cà phê, bé trai 4 tuổi rơi xuống bể cá của quán đuối nước thương tâm

Trong lúc bé trai rơi xuống bể cá, không có bất kì người nào phát hiện. Sau vài phút, bé trai đã không qua khỏi.

Chiều ngày 3/7, ông Trần Công Thoán, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), xác nhận: Cách đây khoảng một tuần, trên địa bàn có xảy ra sự việc một cháu bé khoảng 4 tuổi bị đuối nước trong bể cá tại quán cà phê trên đường Hùng Vương, thị trấn Kiến Giang.

Được bố mẹ đưa đi uống cà phê, bé trai 4 tuổi rơi xuống bể cá của quán đuối nước thương tâm
Cháu bé rơi bể cá trong quán cà phê đuối nước thương tâm.

Khoảng 2 ngày nay, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh bé trai đi ra bể cá tại một quán cà phê để chơi không may ngã xuống bể cá của quán này. Lúc này, cháu bé cố gắng vùng vẫy, tìm cách thoát nạn trong khi người xung quanh không ai phát hiện.

Khoảng 2 phút sau, người lớn đến khu vực bể cá và phát hiện nên lập tức đưa cháu lên, rồi tiến hành các bước sơ cứu nhưng cháu bé không qua khỏi. Cháu bé đi cùng bố mẹ, chỉ thời gian ngắn thiếu quan sát nên mới xảy ra sự việc đau lòng trên.

Ông Thoán cho biết sự việc cháu bé ngã xuống bể cá cảnh của quán cà phê và tử vong xảy ra cách đây khoảng 1 tuần tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương, thị trấn Kiến Giang. Tuy nhiên, đoạn clip chỉ mới lan truyền trên mạng xã hội từ 2 ngày nay.

“Sau khi phát hiện sự việc, tôi đã chỉ đạo Công an thị trấn xuống hiện trường ghi nhận sự để xác minh. Tuy nhiên, gia đình từ chối cung cấp thông tin, họ chấp nhận đó là việc rủi ro không mong muốn, dẫn đến tai nạn nên đã tự nguyện đưa cháu về mai táng, không yêu cầu chính quyền điều tra, xác minh…", ông Thoán thông tin thêm.

CC (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/duoc-bo-me-dua-di-uong-ca-phe-be-trai-4-tuoi-roi-xuong-be-ca-cua-quan-duoi-nuoc-thuong-tam-tintuc830512