Xã hội

Dừng tổ chức lễ hội đầu xuân trên cả nước

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Ngày 28/1, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi công điện đến các địa phương, đề nghị thực hiện nội dung trên. Với lễ hội truyền thống, địa phương chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức phần hội (vui chơi, giải trí, thể thao...).

Các hoạt động như chiếu phim, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, karaoke, vũ trường, ngày kỷ niệm... phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Dừng tổ chức lễ hội đầu xuân trên cả nước
Lễ hội chùa Hương năm 2020. Ảnh: Ngọc Thành

Các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán; tăng cường kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ.

Trước đó, một số địa phương có các lễ hội lớn đã lần lượt ra quyết định không tổ chức lễ hội như thông thường, chỉ tổ chức phần nghi lễ trong quy mô nhỏ. Một số nơi còn không đón khách.

Ngày 21/1, Hà Nội thông báo dừng tổ chức lễ hội, sự kiện tập trung đông người dịp Tết Nhâm Dần 2022. Lễ hội chùa Hương, có quy mô lớn và kéo dài nhất miền Bắc, cũng không tổ chức khai hội, không đón khách.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dung-to-chuc-le-hoi-dau-xuan-tren-ca-nuoc-tintuc807724