Xã hội

Đụng sà lan, ghe chở 130 tấn thức ăn gia súc chìm sông

Sau cú va chạm mạnh với sà lan chở dầu trên tuyến kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, chiếc ghe chở thức ăn gia súc đã bị chìm, thiệt hại ước tính trên 1 tỉ đồng.

Sau cú va chạm mạnh với sà lan chở dầu trên tuyến kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, chiếc ghe chở thức ăn gia súc đã bị chìm, thiệt hại ước tính trên 1 tỉ đồng.

Chiếc ghe chở thức ăn gia súc bị chìm - Ảnh: C.T.V.

 
Chiều 19-12, lãnh đạo Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) cho biết công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn trên.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6g sáng cùng ngày trên tuyến kênh Chợ Gạo, thuộc địa bàn xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo.

Chiếc ghe chở hơn 130 tấn thức ăn gia súc do thuyền trưởng Nguyễn Thanh Hoàng (33 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) cầm lái đi từ hướng TP.HCM - Bến Tre.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra vụ va chạm với sà lan chở hơn 1.300m3 dầu DO mang số hiệu Long Hưng 1 chạy cùng chiều (do thuyền trưởng Lê Thanh Trang, 44 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM điều khiển).

Cú va chạm mạnh làm chiếc ghe chở thức ăn gia súc bị chìm, khiến hơn 130 tấn thức ăn gia súc bị ướt. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu lên đến 1,3 tỉ đồng.

Theo Hoài Thương (Tuổi Trẻ)