Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, em bé 3 tháng tuổi mắc COVID-19 khỏi bệnh

Em bé 3 tháng tuổi, phát hiện mắc COVID-19 sau 4 ngày trở về từ UAE, đến nay đã có 5 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, được công bố khỏi bệnh vào ngày 1/6.

Ngày 1/6, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước có 14 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Trong số 14 người này, có một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và 13 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, em bé 3 tháng tuổi mắc COVID-19 khỏi bệnh
Bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là nam thanh niên 19 tuổi người Việt Nam - bệnh nhân 316. Anh vừa vào viện hôm 16/5. 

Trong hơn 2 tuần điều trị, bệnh nhân có 3 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 20-22 và 27/5. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu có 13 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Họ là những người trở về từ UAE hôm 3/5, được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. 12 người trong đó vào viện hôm 7/5, người còn lại là bệnh nhân 313 công bố nhiễm bệnh hôm 15/5.

Trong 13 người này, có bệnh nhân 3 tháng tuổi (bệnh nhân 274). Quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là một trong 3 bệnh nhân dưới 1 tuổi mắc COVID-19 ở nước ta. 

12 người còn lại là bệnh nhân 272, 273, 275, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 287, 288, 313.   

Các bệnh nhân này đều đã có nhiều lần nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến chiều 1/6, trong tổng số 328 ca mắc COVID-19 ở nước ta, tổng cộng đã có 293 người khỏi bệnh/xuất viện (gần 90%), chỉ còn 35 bệnh nhân đang điều trị. Trong số này cũng đã có nhiều bệnh nhân chuyển âm tính ít nhất 1 lần.

Theo T.Nguyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/dung-ngay-quoc-te-thieu-nhi-1-6-em-be-3-thang-tuoi-mac-covid-19-khoi-benh-20200601165451959.htm