Xã hội

Du khách không được ăn mặc phản cảm ở khu di tích đền Hùng

Khách mặc váy ngắn trên đầu gối, áo hai dây, hở hang sẽ bị an ninh nhắc nhở, mời ra khỏi khu di tích đền Hùng (Phú Thọ).

 
Khách mặc váy ngắn trên đầu gối, áo hai dây, hở hang sẽ bị an ninh nhắc nhở, mời ra khỏi khu di tích đền Hùng (Phú Thọ).

"Công an đứng ở cổng đền sẽ trực tiếp mời khách xuống nếu thấy trang phục không phù hợp, như: mặc váy ngắn trên đầu gối, áo hai dây... và hướng dẫn về khu vực thay đồ ở dưới chân núi", bà Chinh nói.

du-khach-khong-duoc-an-mac-phan-cam-o-khu-di-tich-den-hung

Ban tổ chức lễ hội đền Hùng khuyến cáo khách mặc phù hợp khi lên khu di tích. Ảnh: Giang Huy.

Cách đây ít ngày, khi tổ chức hội sách ở khu vực này, có hai nhân viên nhà xuất bản mặc váy ngắn trên đầu gối đã bị mời xuống. Ban tổ chức cũng nhắc trước đoàn cán bộ các tỉnh về dâng hương phải mặc trang phục phù hợp.

Hành vi bị liệt vào dạng phản cảm còn có mở âm thanh bán hàng quá lớn, treo thịt thú rừng ở quán ăn. Gặp trường hợp này, an ninh sẽ nhắc nhở, dẹp bỏ chứ không xử phạt bởi mong muốn xây dựng hình ảnh công an thân thiện với người dân, du khách.

Đến chiều 5/4, đền Hùng đón hơn 5 triệu du khách hành hương bái tổ. Riêng ngày 2/4, lượng khách tăng đột biến, khoảng 1,7 triệu. Hơn 1.000 công an được huy động để bảo vệ lễ hội, 2.700 sinh viên tình nguyện nhặt rác bảo vệ môi trường.

Lễ dâng hương sẽ diễn ra vào 6h30 sáng 6/4 (tức 10/3 Âm lịch), sớm hơn một tiếng so với năm ngoái để tránh dòng người ùn tắc quá lâu dưới chân núi.

Theo Hoàng Phương (VnExpress.net)