Xã hội

Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử

Sáng ngày 10/2 (tức mùng 10 Tết Nhâm Dần), tại danh thắng Yên Tử, lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an đã được tổ chức, thu hút hàng nghìn người dân tới dự.

 

Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Thượng tọa Thích Thanh Quyết và các đại biểu cùng hàng nghìn phật tử có mặt tại chùa Hoa Yên.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, yên tĩnh, tất cả đều đeo khẩu trang, mọi người chắp tay nguyện cầu cho một năm bình an, đẩy lùi dịch bệnh và hạnh phúc đến từng nhà, từng người. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Quyết đóng dấu thiêng chùa Đồng rồi phát cho phật tử.

Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử
Lễ cầu nguyện quốc thái dân an diễn ra vào sáng nay tại chùa Hoa Yên thuộc danh thắng Yên Tử

"Đây là lần đầu tôi tới danh thắng Yên Tử, gia đình tôi đã có dự định từ hơn 1 năm trước nhưng do dịch bệnh đành phải hoãn lại. Khi tới nơi, tôi cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, cảnh thanh tịnh tâm hồn, mong cho đất nước ta vượt qua dịch bệnh, người dân sống hạnh phúc", bà Trần Thị Loan (67 tuổi, người Hà Nội) nói.

Tại danh thắng Yên Tử, mặc dù thời tiết lạnh, sương mù nhưng người dân vẫn đổ về đây du xuân. Hiện tại UBND tỉnh Quảng Ninh giảm 50% giá vé tham quan, theo đó chỉ còn 20.000/người lớn và 10.000/trẻ em.

Đa số chọn loại hình đi cáp treo để giảm thời gian di chuyển và đảm bảo tình hình sức khoẻ. Vé cáp treo khứ hồi là 260.000/người. Tuy nhiên, vẫn có những nhóm lựa chọn cách leo bộ để cảm nhận được hết vẻ đẹp và địa danh nơi này.

Theo thống kê, từ mùng 1 đến mùng 9 Tết nguyên đán Nhâm Dần, đã có hơn 7 vạn du khách tới danh thắng Yên Tử.

Một số hình ảnh du khách du xuân tại danh thắng Yên Tử:

Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 1
Các tăng ni, phật tử rước lễ lên chùa Hoa Yên, theo sau là rất đông người dân tham dự
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 2
Thượng tọa Thích Thanh Quyết đóng dấu thiêng chùa Đồng trong buổi lễ
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 3
Dấu thiêng chùa Đồng sau đó sẽ được phát cho phật tử 
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 4
Người dân leo bộ lên chùa Hoa Yên
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 5
Đường lên chùa Hoa Yên luôn trong cảnh chen chân nhau 
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 6
Chùa Hoa Yên là ngôi chùa lớn nhất trong danh thắng Yên Tử, nơi đây cũng là một trong những điểm dừng chân lý tưởng để du khách nghỉ ngơi lấy sức cho chặng đường lên tới chùa Đồng
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 7
Người dân xếp hàng để lên cáp treo với giá vé khứ hồi 260.000 đồng/người
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 8
Hệ thống cáp treo phục vụ du khách 24/24
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 9
Nhiều du khách khác chọn phương thức leo bộ để cảm nhận được hết vẻ đẹp và địa danh tại Yên Tử
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 10
Tại khu vực chùa Đồng, rất đông người dân chờ làm lễ
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 11
Nhiều du khách vẫn có thói quen mài tiền vào chuông và khánh tại khu vực chùa Đồng
Du khách chen chân dự lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Yên Tử - 12
Từ mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay có hơn 7 vạn khách tới danh thắng Yên Tử

Theo Phạm Công (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/du-khach-chen-chan-du-le-cau-nguyen-quoc-thai-dan-an-tai-yen-tu-814600.html