Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 9/11: Bắc Bộ rét buốt, Trung Bộ giảm mưa

Bắc Bộ đang trong những ngày chính đông, nhiệt độ xuống nhấp. Trời rét, có nơi rét đậm rét hại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (9/12), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại. Người dân ra đường vào buổi sáng bị buốt, cóng tay. 

Dự báo thời tiết ngày 9/11: Bắc Bộ rét buốt, Trung Bộ giảm mưa
Người dân đốt củi sưởi ấm trong những ngày Hà Nội rét buốt. Ảnh: Hoàng Hà

Tại miền Trung, đợt mưa lớn nhiều ngày qua chưa kết thúc nhưng đã giảm dần.

Dự báo, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trên các sông, suối nhỏ vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 9/12 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-26 độ. 

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ rải rác; phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-31 độ. 

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng đêm nay cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. 

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Theo Thành Huế (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-9-11-bac-bo-nhiet-do-giam-sau-trung-bo-giam-mua-2089140.html