Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 6/4: Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to

Ngày và đêm 6/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió, các tỉnh miền Bắc có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 6/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Ngày và đêm 6/4, tổng lượng mưa dự báo phổ biến 30-70 mm/đợt, có nơi trên 100 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7 đến 9/4, ở các tỉnh và thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều và đêm. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 6/4: Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 6/4:

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào. Trời rét, ban ngày dao động từ 18-20 độ; về đêm nền nhiệt giảm còn 16-18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời rét với nền nhiệt thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi chỉ 13-15 độ. Trong ngày có mưa, mưa rào; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 17-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất từ 18-21 độ, khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam 19-22 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 31-34 độ; đêm có mưa rào vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên trời nắng 32-35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 37 độ; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 34 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)