Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 4/5: Hà Nội bước vào đợt nắng gay gắt đầu tiên

Dự báo thời tiết ngày 4/5: các tỉnh miền Bắc bước vào những ngày đầu đợt nắng nóng gay gắt nhất đầu mùa hè, nhiệt độ cao nhất 37 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 4/5 chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Đông Bắc Bộ: trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thủ đô Hà Nội: trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-36 độ.

Tuần tới Hà Nội sẽ đón một đợt nắng nóng khủng khiếp lên tới 40 độ - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 37 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Trời mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Nguyên: trời mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)