Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 28/4: Miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 29 độ C

Dự báo ngày và đêm 28/4, phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28-30/4 nhiều nơi có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn giảm dần.

Khu vực Nam Bộ ban ngày vẫn phổ biến ít mưa và có nắng gián đoạn, chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác với tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 30-60mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 31-34 độ C.

Mực nước các trạm trên dòng chính sông Mekong biến đổi chậm và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,2-1m. Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu dao động theo triều. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,15m; tại Châu Đốc 1,30m, cao hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 0,1-0,15m.

Xu thế xâm nhập mặn từ ngày 28-30/4 ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần. Độ mặn cao nhất trong đợt này tại các trạm ở mức thấp hơn thời kỳ từ ngày 21-25/4.

Dự báo thời tiết ngày 28/4: Miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 29 độ C
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/4:

Thời tiết Hà Nội trời nắng, nhiệt độ ban ngày dao động 27-29 độ, tăng 2 độ so với hôm qua; về đêm giảm khoảng 9 độ, còn 18-20 độ, trời lạnh về đêm và sáng.

Phía Đông Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nền nhiệt tăng khi nắng lên, phổ biến từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ, vài nơi có mưa nhỏ. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ ở mức 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ; cao nhất từ 26-29 độ, phía Bắc có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nền nhiệt ban ngày từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ giảm còn 19-22 độ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng 33-36 độ, miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại TP.HCM là 35 độ và. Cần Thơ 34 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)