Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 2/3: Không khí lạnh về, miền Bắc mưa đá và dông lốc

Từ khoảng chiều tối nay đến 4/3, miền Bắc mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét do không khí lạnh tràn về.

Dự báo thời tiết ngày 2/3 chi tiết các vùng trên cả nước:

Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 2/3: Không khí lạnh về, miền Bắc mưa đá và dông lốc

Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; từ chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C .

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi 34-36 độ C.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)