Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 15/7: Cả nước mưa giông, Hà Nội cảnh báo ngập nhiều nơi

Hôm nay, hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước đều có mưa giông, nhiều nơi cục bộ có mưa to đến rất to. Thủ đô Hà Nội lượng mưa lớn cùng cảnh báo về khả năng xảy ra ngập sâu, ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khi di chuyển nhất là vào giờ cao điểm trong ngày.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (15/7), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính đo được tại một số nơi trên 60mm như: Nam Giang (Quảng Nam) 133.0mm, Sơn Trạch (Quảng Bình) 71.8mm, Hướng Sơn (Quảng Trị) 54.4mm, Tây Thuận (Bình Định) 88.7mm, Tân Nghĩa (Bình Thuận) 69.6mm…

Các chuyên gia khí tượng dự báo, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng sớm nay có mưa to với lượng mưa tại một số nơi trên 30mm Khoái Châu (Hưng Yên) 37.8mm, Văn Giang (Hưng Yên) 36.4mm, Thụy Phúc (Thái Bình) 33.0mm, Ninh Bình 35.7mm… Khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm) với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Đợt mưa này có khả năng gây sẽ ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-40cm; một số tuyến phố ngập sâu hơn với độ sâu từ 40-60cm.

Dự báo thời tiết ngày 15/7: Cả nước mưa giông, Hà Nội cảnh báo ngập nhiều nơi
Dự báo thời tiết, Hà Nội có lúc có mưa rào và giông

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình đêm và sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Theo Thành Huế (VietNamNet)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/du-bao-thoi-tiet-ngay-157-ca-nuoc-mua-giong-ha-noi-canh-bao-ngap-nhieu-noi-tintuc832131