Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 14/4: Hà Nội trời rét đậm

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa và giông vài nơi, trời rét với nền nhiệt thấp nhất 14 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/4, các tỉnh phía Bắc mưa nhỏ, trời rét.

Theo ứng dụng Envisoft của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), chất lượng không khí ở Bắc Ninh xấu nhất với số điểm quan trắc ở màu cam, đỏ nhiều hơn, riêng ở phường Châu Khê (Từ Sơn, Bắc Ninh) lúc 3 giờ, chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức nguy hại (376), cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe; đến 5 giờ, chỉ số AQI giảm xuống 264-ở mức rất xấu.

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 14/4: Hà Nội trời rét đậm
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14/4:

Thời tiết Hà Nội rét run khi nhiệt độ thấp nhất ở mức 14-17 độ; cao nhất cũng chỉ từ 18-21 độ. Buổi sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam mưa rào rải rác và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ; cao nhất từ 21-24 độ, phía Nam 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt phổ biến từ 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất về đêm còn 18-21 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 32 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)