Xã hội

Dự báo thời tiết: Mưa dông kéo dài trên khắp cả nước

Miền Bắc tiếp diễn đợt mưa lớn đến hết ngày 24/5, sau đó duy trì trạng thái âm u, nhiều mây đến hết tháng. Tuần này, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng thường xuyên có mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn tiếp diễn đến hết ngày 24/5. Trong hai ngày tới, lượng mưa ghi nhận được dao động 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Nhiệt độ ở ngưỡng 23-26 độ C.

Riêng khu vực vùng núi có thể mưa trên 300 mm, tập trung ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ. Người dân đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở vùng núi và ngập úng vùng trũng, thấp.

Đến ngày 25/5, thời tiết miền Bắc giảm mưa và nền nhiệt tăng lên mức cao nhất 30 độ C, thấp nhất 25 độ C. Khu vực được dự báo duy trì trạng thái âm u, mưa rải rác đến cuối tháng 5.

Tại Hà Nội, thời tiết tuần này diễn biến xấu khi mưa dông kéo dài, gần như không ngày nào có nắng. Nền nhiệt tại thủ đô nhích dần lên ngưỡng 29-30 độ C vào giữa tuần, tăng khoảng 3-5 độ C so với những ngày qua nhưng cảm giác vẫn chưa quá oi nóng.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết oi nóng vào ban ngày, mưa dông về chiều và tối liên tục các ngày 23-29/5. Người dân đề phòng những cơn mưa lớn bất chợt kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng 32 độ C trong những ngày tới. Khu vực được dự báo có nắng gián đoạn vào ban ngày, mưa dông rải rác trong ngày 23-24/5. Sau đó, lượng mưa có thể gia tăng vào giữa tuần.

Dự báo thời tiết: Mưa dông kéo dài trên khắp cả nước
Hà Nội tiếp tục có mưa kéo dài

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 23/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/du-bao-thoi-tiet-mua-dong-keo-dai-tren-khap-ca-nuoc-tintuc824356