Xã hội

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 1/4: Miền Bắc có mưa phùn, trời lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 1/4: Bắc Bộ se lạnh, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nam Bộ nắng, một số nơi tại Đông Nam Bộ nắng nóng.

Khu vực thủ đô Hà Nội

Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 1/4: Miền Bắc có mưa phùn, trời lạnh

Phía Đông Bắc Bộ

Mền Bắc có mưa phùn, trời lạnh. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi 15-16 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ:20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)