Xã hội

Dự báo thời tiết hôm nay 27/4: Hà Nội hửng nắng, đêm trời rét

Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ nhiều nơi trời rét vào đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/4:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3; Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ; Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay 27/4: Hà Nội hửng nắng, đêm trời rét

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ; Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ; Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.