Xã hội

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to vài nơi từ đêm 4/5 đến ngày 5/5

Dự báo thời tiết 4/5, các tỉnh Bắc Bộ ban ngày nắng nóng có nơi trên 35 độ; về đêm có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 4/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ đêm 4/5 đến 5/5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.

Ngày và đêm 5/5, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1. Ngày 5/5, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát.

Để chủ động ứng phó với thiên tai nói chung và mùa mưa, dông, lốc, sét, mưa đá sắp tới, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ các cơ quan hữu quan.

Trên cơ sở thông tin dự báo, cảnh báo đó các cấp chính quyền địa phương cần chủ động xây dựng các phương án lao động, sản xuất, sinh hoạt phù hợp với từng thời đoạn thiên tai, từng loại hình thiên tai cho người dân. Các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức khí tượng thủy văn và cách thức phòng chống thiên tai đến từng người dân, cộng đồng.

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to vài nơi từ đêm 4/5 đến ngày 5/5
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước 4/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 23-26 độ, khu Tây Bắc 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội

Ngày nắng; từ đêm nay đến ngày mai có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai trời chuyển mát.

Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ; thấp nhất 24-27 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 35 độ.

Trâm (Nguoiduatin.vn)