Xã hội

Dự báo thời tiết 7 ngày tới trên cả nước: Nắng nóng gay gắt, đạt đỉnh 40 độ C

Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C sắp diễn ra ở Bắc Bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh miền Bắc có nắng nóng.

Từ ngày 5/5, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi xấp xỉ 40 độ C.

Đặc biệt, từ ngày 7-10/5, Trung tâm Dự báo KTTVQG cảnh báo, cường độ nắng nóng có thể gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt diễn ra với nhiệt độ phố biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng trên 35 độ C duy trì từ 10-18 tiếng/ngày.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới trên cả nước: Nắng nóng gay gắt, đạt đỉnh 40 độ C
Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội, từ hôm nay đến hết thứ Tư, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày thứ Năm đến Chủ nhật, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Tại Bắc Bộ, hôm nay (ngày 4/5) do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất tại khu Tây Bắc Bộ là 32-35 độ, có nơi trên 37 độ. Tại Đông Bắc Bộ là 32-35 độ có nơi trên 35 độ.

Trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Từ thứ Năm đến Chủ nhật, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Tại Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng mạnh hơn của vùng áp thấp nóng phía tây nên các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi), nắng nóng đã xuất hiện từ hôm qua, đến hôm nay (ngày 4/5) gia tăng với nền nhiệt cao nhất 33-36 độ, vùng núi phía tây có nơi trên 37 độ.

Thứ Ba và thứ Tư, nắng nóng gia tăng về cường độ tại đây với nền nhiệt cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Từ thứ Năm đến Chủ nhật, nắng nóng đặc biệt gay gắt xuất hiện với nền nhiệt cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ (Phú Yên đến Bình Thuận) cũng duy trì nắng nóng cả tuần, tuy nhiên nền nhiệt thấp hơn với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ từ ngày 4-7/5 cũng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

HP (Nguoiduatin.vn)