Xã hội

Dự báo thời tiết 5/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi có nơi dưới 8 độ C

Không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ khiến các khu vực này nhiệt độ càng ngày càng giảm sâu hơn, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ, trời rét buốt.

Trao đổi với PV TTXVN, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 5/2 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, nhiệt độ giảm từ 1-4 độ so với ngày 4/2; vùng núi Đông Bắc Bộ nhiệt độ có nơi dưới 8 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 5/2, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2-3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 5/2, phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ C, cao nhất 17-20 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, cao nhất 15-18 độ C.

Dự báo thời tiết 5/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi có nơi dưới 8 độ C
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 5/2:

Khu vực Hà Nội có mưa. Trời rét đậm với nền nhiệt thấp nhất từ 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 15-18 độ, có nơi trên 18 độ, vùng núi 13-15 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rải rác; trưa chiều trời hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 17-20 độ, Điện Biên-Lai Châu 25-28 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Phía bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ; phía nam 18-20 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía nam có nơi 29-31 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét khi nền nhiệt dao động từ 13-16 độ. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Sài Gòn nhiệt độ trưa chiều ở mức 34 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)