Xã hội

Dự báo thời tiết 3/6: Miền Bắc giảm nắng nóng, Trung Bộ vẫn rát rạt

Dự báo thời tiết ngày 3/6, nắng nóng dần giảm ở Bắc Bộ, riêng Trung Bộ vẫn "đổ lửa" với mức cao nhất trên 39 độ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (3/6), nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ cao nhất nơi này ở mức 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-63%.

Đối với Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay nắng nóng dịu dần, mức nhiệt cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-65%.

Đến 4/6, nắng nóng đến gay gắt duy trì ở Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-65%.

Dự báo thời tiết 3/6: Miền Bắc giảm nắng nóng, Trung Bộ vẫn rát rạt
Nắng nóng có xu hướng dịu dần từ nay đến cuối tuần. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Riêng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-65%.

Từ 5/6, nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có xu hướng dịu dần.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m nên từ chiều tối và đêm nay, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm.

Gió mùa Tây Nam khiến khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và tối nay có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa giông ở khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-3-6-mien-bac-giam-nang-nong-trung-bo-van-rat-rat-2150371.html