Xã hội

Dự báo thời tiết 3/4: Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to đến rất to

Khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa giông rải rác, một số nơi nhiều khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều tối và đêm.

Phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió Tây Nam nên ở Bắc Bộ có mưa giông rải rác (thời gian tập trung vào chiều tối và đêm), trong đó khu vực Việt Bắc, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ có nhiều khả năng xảy ra mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 3/4: Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to đến rất to
Ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc chuyển rét và có mưa giông

Từ đêm nay đến 7/4, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa giông nhiều nơi.

Trong 2 ngày tới ở các tỉnh Bắc Bộ có nhiều khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 50-120mm/đợt, vùng núi phía Bắc có nơi trên 150mm/đợt. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 6/4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều và đêm.

Từ ngày mai, các tỉnh ở vùng núi phía Bắc trời chuyển rét, từ ngày 5/4, các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ, vùng núi có nơi từ 14-16 độ. Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh.

Thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất từ 23-26 độ, khu Tây Bắc 28-31 độ. 

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn; vùng núi chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét về đêm và sáng sớm với nền nhiệt phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ.

Thời tiết Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng sớm trời rét với nền nhiệt thấp nhất 18-21 độ; nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động 21-24 độ. 

Từ chiều tối nay đến ngày 6/4, có mưa rào và giông; trong 2 ngày tới có mưa vừa, có nơi mưa to, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 5/4 trời chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất khoảng 18-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc ngày có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ; cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam có nơi 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên nền nhiệt ban ngày từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ về đêm giảm thấp nhất còn 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 34 độ.

Theo Hương Quỳnh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/du-bao-thoi-tiet-ngay-3-4-2020-mien-bac-de-phong-mua-da-630255.html