Xã hội

Dự báo thời tiết 3/2: Miền Bắc sương mù kèm mưa phùn, nồm ẩm

Dự báo thời tiết ngày 3/2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù; sáng và đêm trời rét. Trung và Nam Bộ đều xuất hiện mưa giông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (3/2), miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nền nhiệt tăng nhẹ; trời rét về đêm và sáng sớm với nền nhiệt thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 22-25 độ.

Dự báo thời tiết 3/2: Miền Bắc sương mù kèm mưa phùn, nồm ẩm
Miền Bắc mưa phùn, nồm ẩm. Ảnh minh họa

Khu vực Trung Bộ có mưa rào rải rác; riêng phía Nam ngày nắng với nhiệt độ cao nhất đến 30 độ. 

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông vài nơi, ban đêm trời mát với mức 18-22 độ, ban ngày cao nhất 30-32 độ. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/2:

  Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều tối có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ; phía Nam 28-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-3-2-mien-bac-suong-mu-mua-phun-nom-am-2106210.html