Xã hội

Dự báo thời tiết 30/5: Bắc Bộ liên tiếp mưa lớn diện rộng

Mưa lớn tạm thời giảm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trước khi có khả năng xuất hiện trở lại đợt mưa lớn diện rộng.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100 mm như Mường Tè (Lai Châu) 140mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 105mm, Mường Lay (Điện Biên) 122mm, Phù Yên (Sơn La) 105mm.

Dự báo thời tiết 30/5: Bắc Bộ liên tiếp mưa lớn diện rộng

Dự báo hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có mưa, song mưa lớn tạm thời giảm. Từ ngày mai đến 2/6 khả năng xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên nền mưa lớn trong những ngày qua và có thể xảy ra trong 2-4 ngày tới, đề phòng nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang), ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực này. Rủi ro thiên tai ở cấp 1-2.

Các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-3m. 

Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác với nền nhiệt 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ trưa chiều ở mức 29 - 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác; phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 33 độ, phía Nam 32 - 35 độ.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 33 - 36 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, Nam Bộ 32 - 35 độ.

Theo Thái An (VietNamNet)