Xã hội

Dự báo thời tiết 28/9, Hà Nội se lạnh về đêm

Thủ đô Hà Nội nền nhiệt chênh 9 độ giữa ngày và đêm. Ngày nắng hanh, đêm se lạnh.

Hôm nay, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng hanh khi độ ẩm thấp nhất chỉ 48%.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất từ 18-21 độ.

Dự báo thời tiết 28/9, Hà Nội se lạnh về đêm
Hà Nội ngày nắng hanh, đêm se lạnh

Nền nhiệt cao nhất phía Đông Bắc Bộ phổ biến 30-33 độ; thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ ban ngày dao động 30-33 độ, ban đêm thấp nhất chỉ 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên cũng xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Ban ngày nhiệt độ từ 28-31 độ, về đêm giảm xuống thấp nhất có nơi chỉ 19 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ; tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

Theo Hương Quỳnh (VietNamNet)