Xã hội

Dự báo thời tiết 28/3: Miền Bắc đón tiếp không khí lạnh, Hà Nội mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 27 và sáng sớm 28/3, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27 đến 3 giờ ngày 28/3 có nơi trên 40mm như Ba Nam (Quảng Ngãi) 61.8mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 60.4mm, Hành Dũng (Quảng Ngãi) 48.6mm...

Ngày và đêm 28/3, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Từ chiều và tối 28 đến ngày 29/3, khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Dự báo thời tiết 28/3: Miền Bắc đón tiếp không khí lạnh, Hà Nội mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ
Hà Nội mưa rét kéo dài. Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 28/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 26-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

NT (SHTT)




a