Xã hội

Dự báo thời tiết 27/6, Hà Nội ngày nắng gắt tối mưa dông

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo thời tiết 27/6, Hà Nội ngày nắng gắt tối mưa dông

Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài 3 ngày tới. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong 4-5 ngày tới.

Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Rủi ro thiên tai do nắng nóng tại Bắc Bộ ở cấp 1; Trung Bộ cấp 2.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ, Hòa Bình 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào. Ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, nền nhiệt trưa chiều từ 34 - 37 độ, phía Bắc 37 - 39 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ, Nam Bộ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo Thái An (VietNamNet)