Xã hội

Dự báo thời tiết 26/2: Miền Bắc đêm rét sâu, ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 26/2, miền Bắc và Bắc Trung Bộ rét sâu về đêm và sáng sớm, nhưng ban ngày trời nắng đến 24 độ. Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục mưa giông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ vào đến Trung Trung Bộ khiến trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Tuy nhiên, đối với khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi nền nhiệt về đêm hạ khá sâu, khoảng 11-14 độ, thậm chí vùng núi có nơi dưới 6 độ, thì ban ngày trời nắng và nhiệt độ rất cách biệt, lên đến 22-24 độ.

Dự báo thời tiết 26/2: Miền Bắc đêm rét sâu, ngày nắng
Hà Nội ngày nắng, chênh 10 độ so với ban đêm. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, hôm nay tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Dự báo, mưa vừa ở đây có khả năng kéo dài đến 28/2.

Các tỉnh, thành Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định với ngày nắng, chiều tối và đêm khả năng có mưa giông. Nhưng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên cường độ nắng ở cả 2 khu vực này giảm bớt, với nền nhiệt ở Tây Nguyên 26-29 độ, ở Nam Bộ 30-33 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 26/2

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc 3-4, riêng vùng ven biển có nơi giật trên cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam 27-29 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-26-2-mien-bac-dem-ret-sau-ngay-nang-chenh-lech-10-do-2114224.html