Xã hội

Dự báo thời tiết 25/1: Hà Nội sáng sớm có sương mù, nhiệt độ cao nhất 24 độ C

Các tỉnh miền Bắc sáng có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm. Từ đêm nay, một đợt áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu xuống nước ta khiến các tỉnh miền Bắc có mưa phùn, nền nhiệt giảm nhẹ.

Dự báo thời tiết 25/1: Hà Nội sáng sớm có sương mù, nhiệt độ cao nhất 24 độ C
Ảnh minh họa

Dự báo các khu vực ngày và đêm 25/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Khu vực Tây Bắc

Có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 24-26 độ C, có nơi trên trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Hà Nội

Có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; thấp nhất 16-19 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù; phía Nam trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ; thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ; thấp nhất 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 22-25 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 31 độ.

Miền Bắc sắp đón đợt rét mới

Ngày 28/1, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống chi phối thời tiết khu vực khiến nền nhiệt giảm mạnh. Ban đêm, Đồng bằng Bắc Bộ rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Nhiệt độ xuống thấp kèm mưa rải rác nên cảm giác rét buốt rõ rệt.

Đợt rét này duy trì đến khoảng ngày 31/1 với đặc điểm rét về đêm và sáng sớm. Ban ngày, tiết trời dễ chịu hơn với mức nhiệt dao động 19-23 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định thời gian tới, miền Bắc vẫn còn các đợt không khí lạnh nhưng cường độ không quá mạnh và chỉ gây ra rét ngắn ngày. Đầu tháng 2, thời tiết ấm lên rõ rệt hơn khi nhiệt độ trong ngày dao động ở ngưỡng 22-25 độ C.

Về chất lượng không khí

Ngày 25/1, Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận chỉ số AQI dao động 170-220 đơn vị, ngưỡng có hại. Ô nhiễm tái diễn ngày thứ 5 liên tiếp do không có tác động từ không khí lạnh giúp khuếch tán lớp bụi bẩn.

Đồng thời, do sự chênh lệch về nhiệt độ lớn, độ ẩm cao, Hà Nội và nhiều nơi tiếp tục có sương mù. Trong đợt rét ngày 28-31/1, hiện tượng nghịch nhiệt xảy ra khiến chất lượng không khí ở miền Bắc được dự báo tiếp tục suy giảm.

HP (Nguoiduatin.vn)