Xã hội

Dự báo thời tiết 23/11: Không khí lạnh tràn khắp các tỉnh miền Bắc, Hà Nội rét đậm 14 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Ở Bắc Bộ trời rét, Hà Nội rét đậm với nền nhiệt 14 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ và hôm nay tiếp tục tràn vào Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ hôm nay (23/11) đến ngày mai, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp, nên hôm nay ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Nam Bộ vẫn có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết 23/11: Không khí lạnh tràn khắp các tỉnh miền Bắc, Hà Nội rét đậm 14 độ
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 23/11:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét. Gió đông bắc cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi 21 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi 15-18 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa; phía Nam (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía bắc trời rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/du-bao-thoi-tiet-2311-khong-khi-lanh-tran-khap-cac-tinh-mien-bac-ha-noi-ret-dam-14-do-tintuc797945