Xã hội

Dự báo thời tiết 23/10: Mưa khắp cả nước, miền Bắc tăng nhiệt

Dự báo, các tỉnh miền Bắc ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ C. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Bắc Trung Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nam Trung Bộ có mây, có mưa vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/10), các tỉnh , thành miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội lạnh về đêm và sáng sớm, nhưng đã tăng nhiệt.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa to đến rất to và giông.

Cơn bão Saudel vẫn quần thảo ở Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Dự báo đến 16h hôm nay (23/10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Dự báo thời tiết 23/10: Mưa khắp cả nước, miền Bắc tăng nhiệt
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/10:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Bắc ít mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

HP (Nguoiduatin.vn)