Xã hội

Dự báo thời tiết 22/1: Nắng vàng trải khắp cả nước ngày đầu năm mới

Dự báo thời tiết ngày 22/1, khắp cả 3 miền đều có nắng trong ngày đầu năm mới (mùng 1 Tết). Miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày đầu năm mới 22-23/1 (tức mùng 1-2 Tết), khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nền nhiệt cao nhất khu vực này khoảng 20-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ; thấp nhất 15-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; riêng đêm 23/1 ở mức 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ.

Dự báo thời tiết 22/1: Nắng vàng trải khắp cả nước ngày đầu năm mới
Các khu vực trên cả nước đều có nắng ngày đầu năm mới (mùng 1 Tết). Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ cũng có nắng ấm, mưa nhỏ ở vài nơi rồi tạnh nhanh; nhiệt độ xu hướng tăng nhẹ. 

Đồng thời, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng từ sớm. Trong đó, Tây Nguyên vẫn có xu hướng se lạnh về đêm, ngày nền nhiệt cao nhất đến 29 độ; còn Nam Bộ nhiệt độ cao nhất tăng đến 33 độ, đêm trời mát với khoảng 22 độ. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/1Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-21 độ; phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-22-1-nang-vang-trai-khap-ca-nuoc-ngay-dau-nam-moi-2103411.html