Xã hội

Dự báo thời tiết 21/5: Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đổ lửa, vượt 40 độ C

Dự báo thời tiết ngày 21/5, miền Bắc và Trung Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ dịu mát dần về chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (21/5), ở phía Đông Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%.

Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 30-55%.

Đặc biệt, đến ngày mai (22/5), phía Đông Bắc Bộ nắng nóng tiếp tục mạnh hơn với mức nhiệt 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì mức nhiệt cao nhất trên 40 độ. Nắng nóng chủ yếu tập trung vào khung giờ từ 10-18h.

Dự báo thời tiết 21/5: Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đổ lửa, vượt 40 độ C
Nắng nóng tiếp diễn ở Bắc và Trung Bộ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Dự báo, nắng nóng ở những khu vực này có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5.

Đáng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tuy vẫn tiếp diễn có nắng đến 35 độ, nhưng xu hướng dịu dần khi chiều tối có mưa giông. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 21/5: Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, khu Tây Bắc 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-21-5-bac-va-trung-bo-van-nang-do-lua-vuot-nguong-40-do-2145342.html