Xã hội

Dự báo thời tiết 21/4: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mưa rét

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc trong vòng 3 ngày tới sẽ đón đợt không khí lạnh, gây mưa kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo đêm nay (21/4), các tỉnh vùng núi phía Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác. Trong ngày mai, không khí lạnh tiếp tục gây mưa rào và dông cho các tỉnh vùng núi phía Bắc sau đó mở rộng ra toàn Đông Bắc Bộ. Từ ngày 23/4, không khí lạnh gây mưa cho các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tại Đông Bắc Bộ, dự báo từ 22-25/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung từ ngày 23 đến ngày 24/4, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 23 đến ngày 24/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Đông Bắc Bộ từ ngày 23 đến ngày 25/4, trời chuyển rét, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 18-20 độ, vùng núi dưới 17 độ. Từ 26-30/4, trời lạnh, sau đó lạnh về đêm và sáng. Các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mát với nền nhiệt thấp nhất 21-23 độ.

Dự báo thời tiết 21/4: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mưa rét
Ảnh minh họa

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 21/4:

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng  30-33 độ.

Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30-33, có nơi trên 33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trưa chiều ở mức 30-33 độ, có nơi 34-37 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 34-37 độ, các tỉnh ven biển 30-33 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều ở phía Bắc từ 34-37 độ, phía nam 31-34 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 21-24 độ. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)