Xã hội

Dự báo thời tiết 21/11/2020: Bắc Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Bắc Bộ trời hiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Khu vực miền Bắc thời tiết sáng sớm thời tiết nồm ẩm, đến trưa nhiệt độ gia tăng khiến thời tiết khá oi bức. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 29°C. Đến chiều tối thời tiết trở nên mát dịu, đến đêm lại se lạnh nhiệt độ lúc này thấp nhất là 23°C.

Khu vực Hà Nội: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 23-27°C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32, có nơi trên 32 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Dự báo thời tiết 21/11/2020: Bắc Bộ nắng nóng

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trởi nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)