Xã hội

Dự báo thời tiết 20/11: Miền Bắc tạnh ráo, Trung Bộ mưa tầm tã dài ngày

Dự báo thời tiết ngày 20/11, trong khi các tỉnh miền Bắc tạnh ráo thì miền Trung đang hứng chịu những đợt mưa tầm tã dài ngày. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rất to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 1h hôm nay (20/11) đến 1h ngày mai, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, trong thời gian trên, tổng lượng mưa khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa là 100-200mm, có nơi trên 300mm; Tây Nguyên và Ninh Thuận là 80-150mm, có nơi trên 200mm; Nam Bộ và Bình Thuận 50-100mm, có nơi trên 120mm và  Hà Tĩnh, Quảng Bình 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo thời tiết 20/11: Miền Bắc tạnh ráo, Trung Bộ mưa tầm tã dài ngày
Mưa lớn kéo dài ở nhiều tỉnh miền Trung dễ dẫn đến ngập úng ở vùng trũng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà 

Dự báo từ 1h ngày 22/11 đến 1h ngày 23/11, mưa lớn ở các khu vực nêu trên có xu hướng giảm; mưa lớn tập trung ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn kéo dài dễ dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. 

Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ không khí lạnh được tăng cường nhưng yếu nên không ảnh hưởng nhiều đến nền nhiệt. Trời cơ bản tạnh ráo, trưa chiều nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ; đêm se lạnh khi xuống thấp nhất 20 độ, vùng núi một số nơi dưới 18 độ. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/11Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-20-11-mien-bac-tanh-rao-trung-bo-mua-tam-ta-keo-dai-2082536.html