Xã hội

Dự báo thời tiết 19/4: Miền Bắc mưa dông, Hà Nội sáng sớm và đêm trời lạnh

Hôm nay mưa dông tiếp tục tại các tỉnh miền Bắc, miền Nam và Bắc Trung Bộ, riêng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối đón mưa dông. Từ ngày mai miền Bắc tăng nhiệt, trời tạnh ráo, hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m đang hoạt động yếu dần nên Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h. Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 70mm/24h. Nhiệt trong cao nhất trong ngày 19/4 tại Bắc Bộ dao động từ 24-29 độ C.

Đối với khu vực các tỉnh, thành Nam Bộ, trong ngày 19/4, các hình thế gây mưa vẫn còn tồn tại, do vậy mà những cơn mưa dông sẽ tiếp tục xảy ra.

Dự báo thời tiết 19/4: Miền Bắc mưa dông, Hà Nội sáng sớm và đêm trời lạnh
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 19/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ; thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; sau mưa rào và giông vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Hà Nội

Sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và giông vài nơi, sau mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Sáng sớm mưa rào rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; phía Nam có nơi trên 31 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 32 độ.

Trâm (Nguoiduatin.vn)