Xã hội

Dự báo thời tiết 12/3: Toàn quốc nắng nóng, nền nhiệt cao nhất lên đến 37 độ C

Các tỉnh miền Trung sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng trong 2 ngày tới với nền nhiệt cao nhất lên đến 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 12/3, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nên phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế cục bộ có nắng nóng.

Đến ngày 13/3, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Khu vực Nam Bộ tiếp tục khô nóng trên diện rộng.

Tuy nhiên, nắng nóng cao điểm chỉ kéo dài trong một ngày sau đó nền nhiệt dịu đi nhanh. Thời kỳ này, thời tiết tại miền Bắc thay đổi liên tục nên người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường sức đề kháng, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Dự báo thời tiết 12/3: Toàn quốc nắng nóng, nền nhiệt cao nhất lên đến 37 độ C
Ảnh minh họa

Cơ quan khí tượng cho biết trong 10 ngày tới, thời tiết tại miền Bắc cũng thay đổi liên tục do đón các đợt lạnh ngắn ngày. Đặc điểm của các đợt lạnh này là gây mưa dông, trời rét trong khoảng 1-2 ngày và nền nhiệt tăng nhanh ngay sau đó.

Cụ thể, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sẽ trải qua 2 ngày tới trong nắng nóng. Đến ngày 14/3 và 17/3, khu vực chịu tác động của không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm xuống ngưỡng 22-25 độ C. Thời tiết chỉ ở mức se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Tuy nhiên, đợt lạnh này có khả năng kết hợp với hội tụ gió trên cao gây ra mưa rào và dông diện rộng ở Bắc Bộ. Các tỉnh miền núi cần đề phòng hiện tượng cực đoan như dông lốc, sấm sét và mưa đá.

Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong thời kỳ này. Khu vực phổ biến ít mưa với nền nhiệt cao nhất lên ngưỡng 35-37 độ C, chủ yếu ở Đông Nam Bộ. Tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Nam Bộ vẫn diễn ra khá gay gắt.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 12/3:

Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ ban ngày trong khoảng 29-32 độ, có nơi 34-36 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất ở mức 29-32 độ, có nơi 34-36 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ trưa chiều từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)