Xã hội

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo khả năng ghi nhận mức nhiệt chạm ngưỡng 40 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng đang tác động đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Hôm qua (17.6), khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 42 - 65%.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ - 1
Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 17.6. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo hôm nay (18.6), khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ.

Khu vực Hà Nội hôm nay (18.6) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20.6. Từ ngày 21.6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22 - 23.6, sau đó giảm dần cường độ.

Về chỉ số tia UV, trong ngày hôm nay, chỉ số cực đại tại Hạ Long, Hà Nội ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, tại Hải Phòng và các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trong ba ngày tới, chỉ số UV cực đại của các tỉnh trên cả nước ít thay đổi và đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Cơ quan khí tượng cũng đặc biệt cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo An An (Lao Động)




https://laodong.vn/moi-truong/du-bao-dien-bien-dot-nang-nong-dien-rong-dang-bao-trum-bac-bo-va-trung-bo-1057841.ldo