Xã hội

Đột phá GPMB, dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng sẽ xong trong năm nay

Chuỗi ngày lưu thông trên "con đường đau khổ" vì ùn tắc sẽ chấm dứt trong năm 2019 nếu quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bàn giao đủ mặt bằng cho dự án mở rộng đường VĐ3 trước ngày 30/4.

Sau khi Zing.vn và một số báo phản ánh tình trạng chậm giải phóng mặt bằng tại dự án mở rộng vành đai 3 (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) khiến tình trạng ùn tắc, khói bụi diễn ra triền miên, tiến độ giải phóng mặt bằng tại đây đã có nhiều chuyển biến. Ban quản lý Dự án ĐTXD Công trình giao thông Hà Nội cho biết diện tích mặt bằng chưa được giải phóng chỉ còn 11,97%.

Đột phá GPMB, dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng sẽ xong trong năm nay
Chỉ trong hơn 1 tuần đầu tháng 4, hàng loạt công trình nằm trong diện GPMB 2 bên đường Phạm Văn Đồng đã được san phẳng. Ảnh: Ngọc Tân.

"Đối với các phần diện tích mặt bằng còn lại, nếu UBND quận Bắc Từ Liêm bàn giao trước 30/4/2019, Ban QLDA sẽ chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án thông xe toàn tuyến trước 10/10, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2019", báo cáo của BQL.

Hiện nay, Ban quản lý dự án đã nhận mặt bằng được 149.334,84 m2/ 169.636,56 m2đạt 88,03%. Trong đó, bên phải tuyến (phía công viên Hòa Bình) đã bàn giao 5.080/5.500 m; bên trái tuyến đã bàn giao: 5.200/5.500 m (trong đó gói thầu số 01 đã được bàn giao toàn bộ trừ một số hộ trên vỉa hè chưa cắt xén hết, 1 hộ gia đình ở quận Cầu Giấy tại lối rẽ Hồ Tùng Mậu đang xin tồn tại và 14 hộ dân nút giao Hoàng Quốc Việt quận Bắc Từ Liêm).

Đột phá GPMB, dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng sẽ xong trong năm nay - 1
Tiến độ GPMB bên phải tuyến (đoạn phường Xuân Đỉnh) gặp nhiều khó khăn. Mặt đường hẹp khiến phương tiện thường xuyên ùn tắc. Ảnh: Ngọc Tân.

Trên toàn tuyến còn lại tổng số 118 hộ dân và 2 cơ quan chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó bên phải tuyến còn 98 hộ dân và 2 cơ quan, bên trái còn lại 20 hộ dân.

Cùng với đó, công tác bàn giao mặt bằng cho dự án cầu cạn Phạm Văn Đồng do Ban QLDA Thăng Long làm chủ đầu tư đã hoàn thành 100% với tổng chiều dài bàn giao là 5.370/5.370 m. 

Về tiến độ thi công các đoạn được bàn giao mặt bằng, đến nay nhà thầu đã thảm bê tông nhựa được 4,27/4,99 km ở bên phải tuyến và 5,05/5,05 km bên trái tuyến. Còn lại 720 m đoạn từ UBND phường Cổ Nhuế 1 đến ngõ 443 Phạm Văn Đồng.

Công tác vuốt nối các nút giao đã hoàn thành tại các nút Mai Dịch, Doãn Kế Thiện, Trần Quốc Hoàn, Nam Cường, Đỗ Nhuận, Đường số 3, Đường số 4, Resco, Hoàng Quốc Việt, Mega Market Thăng Long.

Đột phá GPMB, dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng sẽ xong trong năm nay - 2
Vừa phải bàn giao mặt bằng ở giữa đường để thi công cầu cạn, trong khi mặt bằng 2 bên đường vẫn chưa được giải phóng khiến hiện tượng "thắt cổ chai" xuất hiện tại nhiều điểm trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Ngọc Tân.

Đường Phạm Văn Đồng được thi công mở rộng 2 bên và có thêm hệ thống đường trên cao (cầu cạn) ở giữa hứa hẹn sẽ đáp ứng được lưu lượng phương tiện rất lớn trên tuyến này. Tuy nhiên việc chậm chạp trong bàn giao mặt bằng thi công khiến người đi đường nhiều năm trời phải chịu cảnh ùn tắc, khói bụi.

Dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) có chiều dài 5,5 km, chiều rộng mặt đường 93 m, nằm trong tổng thể Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai III đoạn Mai Dịch – Nội Bài.

Tổng mức đầu tư của dự án là 3.113 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB 1.824 tỷ đồng; chi phí xây lắp, chi khác, chi phí tư vấn đầu tư và chi phí quản lý dự án là 1.078 tỷ đồng.

TP Hà Nội là chủ đầu tư dự án, giao Ban quản lý Dự án ĐTXD Công trình giao thông Hà Nội làm đơn vị quản lý. UBND quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 877 hộ dân, 57 cơ quan và 14 ngôi mộ.

Theo Ngọc Tân (Tri Thức Trực Tuyến)