Xã hội

Đợt nắng nóng, oi bức ở miền Bắc và miền Trung bao giờ mới chấm dứt?

Một số tỉnh miền núi phía Bắc giảm nhiệt do mưa giông, nhưng đa số tỉnh miền Bắc và Trung vẫn nắng nóng, dự báo kéo dài hết tháng 6.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết hiện nay (26/6), vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa dông cho các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 25 đến 07h ngày 26/6) như: Sìn Hồ (Lai Châu) 89mm, Tam Đường (Lai Châu) 118mm, Mường Lay (Lai Châu) 55mm, Bắc Mê (Hà Giang) 50mm, Đồng Văn (Hà Giang) 31mm....

Đợt nắng nóng, oi bức ở miền Bắc và miền Trung bao giờ mới chấm dứt?
Miền Bắc vẫn oi nóng nhưng không còn gay gắt như những ngày trước, chiều tối có thể xảy ra mưa dông

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 mét nên trong chiều tối và đêm nay (26/6), ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27/6, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay (26/6), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai hôm nay, một số tỉnh miền núi phía Bắc giảm nhiệt do mưa dông, nhưng đa số tỉnh miền Bắc và Trung vẫn nắng nóng, dự báo kéo dài hết tháng 6. Đến 27/6, khi rãnh mây dông suy yếu, miền Bắc sẽ nắng mạnh trở lại, kéo dài đến 30/6. Tuy nhiên, nắng không quá gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36-38.

Ngày hôm nay (26/6), ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Đợt nắng nóng ở miền Trung sẽ còn kéo dài đến ngày 3/7, sau đó trời mưa dông, vùng thấp nóng suy yếu, nền nhiệt giảm dần.

Theo K.N (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dot-nang-nong-oi-buc-o-mien-bac-va-mien-trung-bao-gio-moi-cham-dut-20200626112024271.htm