Xã hội

Đồng Nai: Phong tỏa tuyến đường giữa trung tâm thành phố vì ca nhiễm Covid-19

Cơ quan chức năng phong toả đường Hồ Văn Đại (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) - nơi ở của bệnh nhân 595 – được xác định dương tính với COVID-19.

Ngày 3/8, ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã ký quyết định cách ly khu dân cư trên tuyến đường Hồ Văn Đại và các con hẻm kết nối với đường này tại tổ 13, 14 và 15 thuộc khu phố 3 (phường Quang Vinh) trong 14 ngày.

Theo ông Dũng, việc cách ly nhằm khoanh vùng khu dân cư có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra bên ngoài. 182 hộ dân với khoảng 900 nhân khẩu được cách ly từ 12h trưa nay ngày 3/8.

Đồng Nai: Phong tỏa tuyến đường giữa trung tâm thành phố vì ca nhiễm Covid-19
Tuyến đường Hồ Văn Đại được lực lượng chức năng phong tỏa từ 12h trưa 3/8. Ảnh: A.H.

Lực lượng chức năng thành phố lập 2 chốt tại ngã ba Hồ Văn Đại - Cách Mạng Tháng Tám, Hồ Văn Đại - quốc lộ 1K. Những trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trong diễn biến khác, ngay sau khi xác định ca nhiễm, toàn bộ khu vực trong và quanh nhà bệnh nhân, những nơi mà bệnh nhân có lui tới trong thời gian gần đây như tiệm tóc, quán cà phê, quán cơm đã được khử trùng.

Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được sàng lọc, cách ly. 

Sáng 3/8, 11 ca F1 có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19. Sức khỏe bệnh nhân hiện bình thường và không có biểu hiện lâm sàng về hô hấp.

Trước đó, ngày 1/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai phát hiện bà P.T.T.N. (50 tuổi, ngụ phường Quang Vinh) mắc Covid-19. Bệnh nhân này đã bị lây nhiễm trong quá trình thăm gặp, chăm sóc người thân tại Đà Nẵng.
 
Theo đó, ngày 19/7/2020, bệnh nhân 595 tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm bố và có tiếp xúc với bệnh nhân 510. Từ ngày 20-25/7/2020, BN 595 và  bệnh nhân 510 thay nhau chăm sóc bố tại Bệnh viện Đà Nẵng.
 
HL (Nguoiduatin.vn)