Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Đồng Nai phong toả 2 khu vực dân cư sau khi phát hiện 10 ca nghi nhiễm mới

Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm đợt dịch thứ 4 lên 40 trường hợp.

Ngày 5/7, thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã tiếp tục ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, Trong đó 8 trường hợp ghi nhận tại huyện Thống Nhất, 1 trường hợp tại TP. Biên Hoà, 1 trường hợp tại huyện Long Thành.

Đồng Nai phong toả 2 khu vực dân cư sau khi phát hiện 10 ca nghi nhiễm mới

Huyện Long Thành đã thực hiện phong tỏa khu dân cư tại xã Phước Thái với gần 200 hộ và tạm dừng hoạt động chợ Phước Thái. TP Biên Hòa cũng phong tỏa 1 khu vực dân cư ở phường Long Bình Tân sau khi có 1 ca dương tính nhà ở phường Long BìnhTân nhà, làm việc tại TPHCM. Bệnh nhân được phát hiện và ghi nhận tại TPHCM.

Như vậy tổng số ca nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm chợ Hóc Môn đã lên đến 72 ca; chợ Bình Điền 2 ca (tổng số ca nhiễm đợt dịch thứ tư là 80 ca).

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: sau 2 ngày, ngành y tế xét nghiệm được 40.000 mẫu trong khu vực 4 xã đang phong tỏa của huyện Thống Nhất, trong đó đã phát hiện một số mẫu dương tính chờ tách mẫu để xác định ca bệnh. Việc vẫn còn ca dương tính trong vùng phòng tỏa sau khi đã truy vết tích cực cho thấy ổ dịch đã lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)