Xã hội

Đồng Nai gỡ phong tỏa tuyến đường giữa trung tâm thành phố

Đường Hồ Văn Đại dài 400 m được tháo gỡ phong tỏa, người dân vui mừng vì trở lại cuộc sống bình thường sau 14 ngày bị cách ly.

12 giờ ngày 17/8, chính quyền TP.Biên Hòa đã gỡ phong tỏa đường Hồ Văn Đại (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) sau 14 ngày thực hiện cách ly, và không có người dân nào trên tuyến đường nhiễm Covid-19. Mọi sinh hoạt, buôn bán, đi lại của hơn 600 người ở đây được trở lại bình thường.

Đồng Nai gỡ phong tỏa tuyến đường giữa trung tâm thành phố
Đường Văn Hồ Đại trước lúc tháo gỡ phong tỏa trưa 17/8.

Tuy nhiên để phòng dịch Covid-19, chính quyền TP. Biên Hòa chưa cho phép họp chợ, nên chợ cây Cám nằm trên tuyến đường này chưa được hoạt động trở lại, phải đợi đến hết tháng 8/2020.

"Gia đình ai cũng vui mừng, mấy ngày tới tôi sẽ bán sữa đậu nành trở lại", bà Nguyễn Thị Lài (65 tuổi) chia sẻ với VnExpress. Trong 14 ngày bị cách ly, 7 người trong gia đình ba thế hệ của bà đều ở trong nhà. Mỗi ngày đồ ăn, nước uống được cơ quan chức năng hỗ trợ.

Trên tờ Lao Động, bà Lê Thị Lài chia sẻ, những ngày qua, cư dân trên tuyến đường Hồ Văn Đại rất cảm kích những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ người dân địa phương trong việc cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày như thịt gà, thịt lợn, rau xanh... Đặc biệt người dân ở đây vui mừng hơn hết là đã hoàn thành thời gian cách ly và không ghi nhận thêm trường hợp nào mắc COVID-19.

Trước đó, vào trưa ngày 3/8, UBND TP.Biên Hòa đã phong tỏa, cách ly con đường Hồ Văn Đại để phòng dịch Covid-19, sau khi phát hiện vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. (sinh sống trên tuyến đường này) nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 595 và 669).

Ngoài đường Hồ Văn Đại, thì đến nay các trường hợp tiếp xúc gần và gián tiếp với vợ chồng bác sĩ L.Đ.N cũng âm tính nCoV và được trở về nhà.

Dù đã thực hiện xong thời gian cách ly, tuy nhiên, UBND thành phố Biên Hòa giao Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và UBND phường Quang Vinh tiếp tục theo dõi, yêu cầu người dân tại khu vực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

HL (Nguoiduatin.vn)