Xã hội

Đồng Nai: Chuyển công tác 3 sĩ quan liên quan vụ giang hồ vây xe chở công an

Ngày 17-12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã công bố quyết định về việc điều chuyển 3 sĩ quan cấp tá từ Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội về Phòng Cảnh sát cơ động.

Ba sĩ quan cảnh sát này gồm gồm trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội CS 113; trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội CSTT và thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng. Cả 3 đều có liên quan đến vụ ẩu đả tại nhà hàng Lam Viên thuộc TP. Biên Hòa gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Đồng Nai: Chuyển công tác 3 sĩ quan liên quan vụ giang hồ vây xe chở công an
Ngô Đình Giang (còn gọi là "Giang 36")

Cụ thể Quyết định điều chuyển 3 sĩ quan này từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) đến Phòng Cảnh sát cơ động.

Như chúng tôi đã đưa tin, chiều 12/6, trong khi ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên trên đường Đặng Văn Trơn, nhóm gồm trung tá Đinh Tú Anh, trung tá Nguyễn Quang Trường và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng, cùng Phạm Văn Hiền - một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải và nhóm 10 người khác xảy ra xô xát.

Sau đó, "Giang 36", Tuấn "Nhóc" xuất hiện cùng với đám đông những kẻ xăm trổ, bao vây hai ô tô chở công an nêu trên hàng giờ đồng hồ. Sau đó, tổ Cảnh sát 113 do thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng đến hiện trường nhưng xử lý không đúng quy trình, không giải quyết được tình huống, gây bất an trong dư luận.

Đồng Nai: Chuyển công tác 3 sĩ quan liên quan vụ giang hồ vây xe chở công an - 1
Nhóm xăm trổ vây xe chở công an

Đến nay, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi), Ngô Đình Giang (33 tuổi), Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi Tuấn "nhóc", 30 tuổi) và Mai Văn Căn (còn gọi Tý, 29 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Biên Hòa cũng điều tra mở rộng hành vi có dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đối với ông Nguyễn Tấn Lương.

PTH (Nguoiduatin.vn)