Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Đón và cách ly 30 hành khách trở về từ Malaysia

Tất cả 30 hành khách trở về từ Malaysia sẽ được đưa đến các trường quân sự, thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định.

Ngày 18/3, ông Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ cho biết, 8h sáng cùng ngày sân bay đã đón chuyến bay thường lệ từ Kuala Lumpur (Malaysia) trở về.

Chuyến bay có 30 hành khách, trong đó có 29 người quốc tịch Việt Nam và một Việt kiều.

Đón và cách ly 30 hành khách trở về từ Malaysia
Đối với hành khách nhập cảnh từ các nước ASEAN đều sẽ được đưa đến các trường quân sự, thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định.

Toàn bộ hành khách sẽ được kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế. Sau đó, cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đưa đến trường quân sự tỉnh Trà Vinh cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Theo ông Nguyễn Quang Thông, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ, quy định mới của bộ Y tế, đối với hành khách nhập cảnh từ các nước ASEAN đều sẽ được đưa đến các trường quân sự, thực hiện việc cách ly tập trung theo dõi sức khỏe, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi đến nơi cách ly, các hành khách này sẽ được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt và được lấy mẫu đi xét nghiệm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ chưa phát hiện người mắc Covid-19. Tất cả trường hợp được xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)