Xã hội

Đón thêm đợt không khí lạnh mới, Hà Nội chuyển mưa rét nền nhiệt thấp nhất 16 độ C

Theo dự báo, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên từ ngày 2/3, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều ngày 1/3, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng tối và đêm 1/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, gần sáng và ngày 2/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Đón thêm đợt không khí lạnh mới, Hà Nội chuyển mưa rét nền nhiệt thấp nhất 16 độ C
Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay (1/3), ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày mai (2/3), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh.

Từ tối và đêm nay (1/3), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai (2/3): Có mưa và mưa rào; từ ngày mai (2/3) trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định về tình hình thời tiết trong tháng 3/2021. 

Theo đó, trong 10 ngày đầu tháng 3/2021, MJO trong pha ngăn cản các hoạt động đối lưu và ít có khả năng gây mưa ở khu vực phía Nam Việt Nam. Không khí lạnh (KKL) hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch Đông gây trời rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng số ngày rét không kéo dài. Hiện tượng sương mù, sương mù nhẹ và mưa nhỏ, mưa phùn tập trung vào sáng sớm và đêm có thể xuất hiện nhiều ngày trong tháng. Nắng nóng xuất hiện tại miền Đông Nam Bộ trong những ngày đầu tháng và có khả năng lan rộng trong những ngày cuối tháng.

Cụ thể, thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/3/2021): Từ đêm 1-2/3 do ảnh hưởng của KKL, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sau đó có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có nắng. Từ khoảng đêm ngày 6 sang ngày 7/3 khả năng KKL lệch đông kết hợp với rãnh gió Tây ở 5000m, làm tăng mưa tại Bắc Bộ.

Tổng lượng mưa (TLM) tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-30mm, vùng núi 30-50mm, có nơi cao hơn. Các nơi khác phổ biến ít mưa. Nhiệt độ Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,50C; Các khu vực còn lại phổ biến cao hơn 0,5-1,00C so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/3/2021): Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 1,0-2,00C; Các khu vực còn lại xấp xỉ so với giá trị TBNN cùng thời kỳ. TLM trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với giá trị TBNN, riêng khu vực Nam Trung Bộ cao hơn TBNN từ 10-25%.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-31/3/2021): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tại Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và một số tỉnh thuộc biên giới Tây Nam Việt Nam - Campuchia có TLM cao hơn TBNN từ 15-25%.

Theo Nam An (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/don-them-dot-khong-khi-lanh-moi-ha-noi-chuyen-mua-ret-nen-nhiet-thap-nhat-16-do-c-161210103163801648.htm