Xã hội

Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa lạnh, Mẫu Sơn chuyển rét hại 12,5 độ C

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, đêm qua và sáng sớm ngày 13/10 nền nhiệt tại nhiều địa phương xuống thấp, trời chuyển rét. Theo ghi nhận nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương vùng núi như Sa Pa giảm tới 14 độ C; Mẫu Sơn rét hơn 12,5 độ C.

Theo thông tin từ trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (12/10), không khí lạnh tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất.

Nhiệt độ các tỉnh thành tiếp tục giảm sâu hơn so với ngày hôm trước, vùng đồng bằng và ven biển trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm, rét hại bao phủ hoàn toàn.

Lúc 7 giờ 13/10, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương vùng núi như sau: Hoàng Su Phì (Hà Giang) giảm xuống 18,4 độ C; Mộc châu (Sơn La) 18,1 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 17,9 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 17,2 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 16,4 độ C. Bắc Hà (Lào Cai) 15,7 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 15,1 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 15 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét đậm 14 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét hại 12,5 độ C.

Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa lạnh, Mẫu Sơn chuyển rét hại 12,5 độ C

Hiện nay (13/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, đêm nay và ngày mai (14/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ chiều nay (13/10) đến ngày 15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày 15/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Từ nay đến ngày mai (14/10), do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường với hoàn lưu cơn bão số 8 nên ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh. Từ đêm mai (14/10), Ở vịnh Bắc Bộ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-3,0m; khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo: Từ ngày 16/10, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh thêm.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều nay đến ngày 15/10 có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay đến ngày 15/10, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/don-khong-khi-lanh-tang-cuong-ha-noi-mua-lanh-mau-son-chuyen-ret-hai-125-do-c-tintuc790634