Xã hội

Dọn dẹp nhà sau lũ, 2 mẹ con bị điện giật tử vong

Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, hai mẹ con bà Hiếu không may bị điện giật tử vong.

Trưa 12/10, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Dọn dẹp nhà sau lũ, 2 mẹ con bị điện giật tử vong
Một số tuyến đường giao thông vẫn chưa thông suốt. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, khi nước lũ rút xuống, bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (56 tuổi) và con trai Nguyễn Minh Tâm (27 tuổi, cùng ngụ khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước) dọn dẹp nhà cửa.

Trong lúc dọn nhà, 2 mẹ con bà Hiếu không may bị điện giật tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng huyện Duy Xuyên đã khẩn trương có mặt hiện trường thăm hỏi, đồng thời cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Trước đó, tối 7/10, ông Nguyễn Văn L. (53 tuổi, ở thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) cũng bị điện giật tử vong khi đang dọn đồ đạc để tránh lũ.

Tính đến trưa ngày 12/10, tỉnh Quảng Nam đã có sáu người chết, hai người mất tích do mưa lũ.

HL (Nguoiduatin.vn)