Xã hội

Dọn công trình trước bão, nam công nhân bị rơi xuống hầm sâu 7m

Trưa 27/9, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Nà Nẵng) cho biết, vừa cứu nam công nhân bị đa chấn thương do rơi từ trên cao xuống hầm sâu khoảng 7m.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 27-9, tại công trình đang xây dựng ở địa chỉ 58 Bạch Đằng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân bị thương.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh V. (SN 1984, quê Đại Lộc, Quảng Nam), công nhân tại công trình nói trên.

Dọn công trình trước bão, nam công nhân bị rơi xuống hầm sâu 7m
Cảnh sát dùng băng ca đưa nạn nhân ra khỏi vị trí gặp nạn. Ảnh: A.V

Thông tin trên Người Lao Động, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân bị rơi từ trên cao xuống hầm sâu gần 7m. Lúc xảy ra vụ việc, những công nhân có mặt tại công trường đã tìm cách đưa nạn nhân lên nhưng bất thành nên gọi điện cầu cứu lực lượng cứu hộ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động người và phương tiện đến hiện trường. 

Vị trí nạn nhân nằm dưới hầm sâu, không gian chật hẹp, thiếu dưỡng khí nên công tác cứu hộ thực hiện khẩn trương.

Theo VietNamNet, đến 11h10, cảnh sát đã đưa được nạn nhân lên trên. Nam công nhân bị gãy chân và đa chấn thương được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/don-cong-trinh-truoc-bao-nam-cong-nhan-bi-roi-xuong-ham-sau-7m-a360153.html